Kết quả tìm kiếm cho "Đội tuyển Indonesia"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2323
Trong buổi lễ vào chiều 27/12, có 15 vận động viên đại diện cho các thành tích xuất sắc tại SEA Games 33 được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tháng 1/2026 sẽ ký một thỏa thuận thương mại song phương mang tính bước ngoặt. Thỏa thuận này được các doanh nghiệp Indonesia hoan nghênh nhưng được cho là chưa đủ để bao quát toàn diện hơn về vấn đề thuế quan.
Chính phủ Indonesia sẽ không khoan nhượng trước các sai phạm kéo dài nhiều thập kỷ trong quản lý rừng và tài nguyên thiên nhiên. Đây là tuyên bố được Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đưa ra khi chính phủ nước này thông qua Lực lượng Đặc nhiệm quản lý khu vực rừng và khai thác mỏ, đã phát hiện một số công ty có dấu hiệu liên quan tình trạng lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại Aceh, Bắc Sumatra và Tây Sumatra.
Giành chiến thắng 5-2 trước U16 futsal Myanmar ở lượt trận thứ hai, đội tuyển U16 futsal Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh và hiệu quả trong lối chơi, qua đó tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành quyền vào chung kết Giải U16 futsal Đông Nam Á 2025.
Cựu Tổng thư ký (TTK) Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, hiện là lãnh đạo Liên đoàn Solf Tennis Đông Nam Á, ông Đoàn Thanh Tùng, hiến kế về những bước đi có thể giúp thể thao Việt Nam vượt tầm SEA Games.
Tuyển bắn súng Việt Nam xuất sắc đứng đầu bảng tổng sắp huy chương ở SEA Games 33.
U22 Indonesia và một số đội tuyển các môn khác bị cấp trên xử phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 33.
Tuyên bố giành cả 4 HCV ở bóng đá và futsal trong kỳ SEA Games 33 trên sân nhà, nhưng Thái Lan đều trắng tay. Nỗi đau thật sự đối với người Thái, dù dẫn đầu toàn đoàn với số lượng kỷ lục 233 HCV.
Trong các ngày từ 20 đến 24-12, Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang tổ chức Chương trình Famtrip quốc tế khảo sát sản phẩm du lịch tại tỉnh.
Cập nhật tin thể thao ngày 22-12 với tâm điểm Man Utd thua tiếc nuối, Mbappe cân bằng kỷ lục của Ronaldo.
Chính phủ Indonesia vừa đưa ra thông báo quan trọng về khả năng tự chủ lương thực quốc gia khi quyết định sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động nhập khẩu gạo nào trong năm 2026.
Trong nhiều thập niên sau Chiến tranh Lạnh, trật tự thế giới được xây dựng dựa trên niềm tin gần như mặc định: toàn cầu hóa sâu rộng sẽ làm giảm xung đột, tăng sự phụ thuộc lẫn nhau và từ đó tạo ra ổn định. Các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều được khuyến khích hội nhập ngày càng sâu vào các chuỗi giá trị, thị trường, hệ thống tài chính và công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên, niềm tin ấy đang lung lay mạnh mẽ.